Microsoft đối mặt với vụ kiện WGA lần thứ 2

  •  
  • 73

Microsoft đã bị gọi cho vụ kiện thứ 2 liên quan tới chương trình Windows Genuine Advantage (WGA) chống copy trái phép, người tham gia kiện đưa ra các hành vi như “spyware” trên các hệ thống của họ.

Engineered Process Controls, Univex và một vài nhóm khác đã đưa ra một loạt hành động kiện cáo hôm thứ Sáu và đưa ra rằng Microsoft đã cài đặt “spyware” trên các máy tính của họ như là một cập nhật bảo mật tồi.

Trong hầu hết các vụ kiện gần đây, các nhóm này bày tỏ Microsoft đã vi phạm những hành vi gian lận, lạm dụng, và liên quan đến sự miêu tả sai chương trình phần mềm một cách cố ý.

Tuy vậy, Microsoft cho rằng cả hai vụ kiện đều không thể hiện được bức tranh phù hợp của WGA. Người phát ngôn của Microsoft nói: “Hai vụ kiện này đều có những yêu sách giống nhau và cả hai là không xứng đáng. Họ bóp méo chương trình chống copy của chúng tôi… và các hành vi này mang đến cho Microsoft và các khách hàng điều có hại”.

Mặc dù các đặc tính của WGA là được thiết kế để xác nhận tính hợp lệ của các phần mềm Window được cài đặt trên máy tính các của người dung, gần đây nó đã gây ra sự nổi giận của người dùng khi Microsoft bắt đầu việc phân phối các WGA miễn phí từ trước như một mục chọn với mức ưu tiên cao đã được xây dựng trong các nâng cấp của Window.

Phần mềm quét phần cứng của người dùng và phần mềm cho thông tin như là địa chỉ IP của họ đã thiết kế từ đầu để truyền thông tin đưa trở lại Microsoft thường xuyên khi người dùng khởi động máy tính của họ. Nhưng phần mềm khổng lồ này bị giảm số lượng so với mức phát hành thường xuyên của nó hai lần trong tháng và các người dùng có hiểu biết về các cách để vô hiệu hóa các báo cảnh WGA.

Văn Linh

Theo CNet, Quản Trị Mạng
  • 73