Microsoft thắng kiện một spammer người Đức

  •  
  • 53

Kẻ chuyên phát tán thư rác (spammer) này phạm tội giả mạo e-mail và sử dụng thương hiệu Hotmail của Microsoft mà không được phép.

Microsoft đã thắng trong vụ kiện một spammer người Đức bị buộc tội giả mạo e-mail, làm như nó được gửi từ domain hotmail.com của Microsoft.

Hôm 25/10/2006 Microsoft cho biết, tòa phúc thẩm vùng Karlsruhe (Đức) thấy rằng, người này đã phạm tội gửi thư rác và sử dụng thương hiệu được bảo vệ Hotmail của Microsoft mà không được phép. Spammer này (được giấu danh tích) đã gửi thư rác để quảng cáo website khiêu dâm của mình từ vài tháng trước khi tòa án Đức siết chặt kiểm tra.

Theo bản án, spammer phạm tội đồng ý không phát tán thư rác sử dụng thương hiệu Hotmail nữa hoặc đối mặt với án phạt 250.000 EUR (314.000 USD). Anh ta phải cung cấp cho Microsoft các thông tin chi tiết về những hoạt động quảng cáo qua e-mail của mình.

Microsoft xem việc tòa tuyên án là một cách để giải quyết với các spammer ở Đức. Việc tuyên án khiến cho sự lạm dụng tên thương hiệu trong thư rác là phạm tội và sẽ bị đưa ra khởi tố.

Theo IDG News Service, PC World VN
  • 53