Miền Bắc tiếp tục duy trì trời rét và có mưa nhỏ

  •  
  • 287

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 19/2, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trời rét do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao.

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tăng cường này chỉ kéo dài trong khoảng 1-2 ngày.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C và cao nhất từ 17-20 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi 9-11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C và cao nhất từ 15-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi từ 23-25 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C và cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Theo TTXVN
  • 287