Mộ cổ gây sốc: 9 đầu lâu "quái vật thần thoại" phục quanh xác ướp

  •  
  • 1.336

Các nhà khảo cổ làm việc tại một nghĩa trang cổ ở Ai Cập đã mở ra hai ngôi mộ cổ không chỉ có xác ướp mà còn có 9 chiếc đầu lâu quái vật gây kinh hãi.

Theo Ancient Origins, những con quái vật đã được xác định là cá sấu sông Nile cổ đại, không được ướp xác mà chỉ được bọc trong vải rồi sắp xếp quanh người chết như một nghi lễ đặc biệt.

Các nhà khoa học từ Trung tâm Khảo cổ học Địa Trung Hải thuộc Đại học Warsaw đã có phát hiện đặc biệt khi tiến hành khai quật tại Nghĩa địa el-Asassif, một khu chôn cất cổ đại nằm ngay phía Tây của con đường dẫn đến Ngôi đền tang lễ Hatshepsut nổi tiếng.

Những mảnh hài cốt quái vật từ mộ cổ được đưa về phòng thí nghiệm
Những mảnh hài cốt quái vật từ mộ cổ được đưa về phòng thí nghiệm - (Ảnh: Patryk Chudzik)

Theo Heritage Daily, hai ngôi mộ cổ đã được bắt đầu khai quật từ năm 2013. Các phát hiện sơ bộ cho thấy một trong hai ngôi mộ thuộc về người tên là "Cheti", một quan chức cấp cao dưới thời Pharaoh Nebhepetra Mentuhotep II (trị vì năm 2055 đến 2022 trước Công Nguyên).

Danh tính xác ướp thứ 2 cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

Những con cá sấu 4.000 năm tuổi trong mộ có thể không chỉ được coi như là cá sâu bình thường, vì trong thần thoại Hy Lạp, cá sấu sông Nile hoặc cá sấu Tây Phi là hiện thân của thần Sobek.

Thần Sobek
Thần Sobek trong thần thoại Ai Cập - (Ảnh: REALM OF HISTORY).

Thần Sobek lúc mang hình dạng cá sấu thật, lúc là người có đầu cá sấu, liên kết với sức mạnh của các Pharaoh, khả năng sinh sản và năng lực quân sự. Ông cũng được coi như một vị thần bảo vệ giúp chống lại những mối nguy hiểm do sông Nile gây ra.

Cập nhật: 28/12/2022 NLĐ
  • 1.336