Cặp hươu cao cổ... dùng cổ 'tẩn nhau': Một con lăn ra đất và tình huống dở khóc dở cười sau đó!

  •  
  • 1.263

Cả hai đều cố gắng quật ngã đối thủ bằng chiếc cổ dài của mình nhưng khi một con bị ngã xuống đất thì cả 2 đều lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

Hươu cao cổ là sinh vật khổng lồ trên cạn, tuy nhiên chúng lại khá hiền lành vì chỉ ăn thực vật và không hung dữ như voi hay tê giác, hà mã. Vũ khí lợi hại nhất của chúng để chống lại kẻ thù chính là cú đá hậu mạnh mẽ và chiếc cổ dài của mình.

Không những thế chúng còn sử dụng chiếc cổ này trong các cuộc đấu tay đôi với đồng loại nhằm tranh giành lãnh thổ. Hai con hươu cao cổ dưới đây là một ví dụ, bằng những cú quật mạnh thì cả hai đều cố làm đối thủ bị thương.

Tuy vậy, bất ngờ đã xảy ra sau đó khi một trong hai con bị đối phương quật ngã nằm... quay đơ ra đất, hươu cao cổ rất khó đứng dậy trong tư thế này và không chỉ con hươu nằm dưới đất mà cả con hươu tấn công cũng bị lúng túng không biết xử trí thế nào.

Kết quả là phải mất vài phút thì con hươu bị quật dưới đất mới đứng dậy được và chấp nhận thua cuộc rồi bỏ đi.

Cập nhật: 15/05/2021 Soha
  • 1.263