Một núi băng trôi khổng lồ bị vỡ

  •  
  • 445

Các nhà nghiên cứu vừa cho biết vào cuối tuần qua, một núi băng trôi có kích thước bằng hòn đảo Maui ở Hawaii đã bị vỡ làm 3 mảnh trong cái lạnh rét ở Nam cực.

Tảng băng B-15A

Núi băng trôi bị vỡ mang tên B-15A đã tạo thành 3 núi băng trôi riêng biệt được gọi là B-15M, B-15N và B-15P. Hai núi băng trôi to nhất là B-15M và B-15N có kích thước cỡ bằng các hòn đảo Grand Caiman và Ste Croix.

Đây là những lần vỡ thứ 13, 14 và 15 của B-15A sau lần vỡ đầu tiên vào ngày 30/5/2000.

Núi băng trôi B-15 có chiều dài 160 kilômét được xem là mảnh băng to nhất hành tinh

B-15A đã gây tác hại ở biển Ross từ nhiều tháng nay khi đâm vào bờ biển và để lại đằng sau những mảnh băng khổng lồ có kích thước to bằng những thành phố.

Tháng giêng năm 2004, ở Vịnh McMurdo, núi băng trôi khổng lồ này đã ngăn chặn luồng nước biển và làm tích tụ băng đe doạ sự cân bằng của hệ sinh thái địa phương.

Lần vỡ mới đây đã được phát hiện nhờ việc chụp ảnh qua vệ tinh thuộc Chương trình Defense Meteorological Satellite Program do các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm National Ice Center (NIC) quản lý.

Theo Thiên Nhiên Việt Nam
  • 445