Một tiểu hành tinh được đặt tên của nhà khoa học Trung Quốc Xi Zezong

  •  
  • 194

Với sự phê chuẩn của Hiệp hội Thiên văn quốc tế (IAU), một tiểu hành tinh mang hiệu số quốc tế 85472 đã được đặt tên “Sao Xi Zezong”, tên của nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng Xi Zezong.

Giáo sư Xi Zezong (Ảnh: HTV)

Sao Xi Zezong đã được phát hiện vào ngày 9/6/1997 bởi một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đài Quan sát quốc gia Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc.

Ngày này trùng hợp với ngày sinh lần thứ 70 của Giáo sư Xi Zezong làm việc tại Trạm Quan sát thiên văn Xinglong. Ông cũng là thành viên Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc.

Việc đặt tên Xi Zezong cho tiểu hành tinh trên nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của ông cho nghiên cứu lịch sử khoa học tự nhiên, đặc biệt là cho quyển sách mà ông đã viết mang tựa đề “Bảng phân loại các thiên thể thời xưa” từng gây sự chú ý trong giới thiên văn quốc tế ngày nay.

T.Đ

Theo CRI, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 194