Mỹ lên danh sách đề cử cho Huân chương Khoa học Quốc gia

  •  
  • 87

Quỹ tài trợ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) đã nhận hồ sơ đề cử cho Huân chương Khoa học Quốc gia đến hết ngày 7 tháng 12 năm 2007. Đây là Huân chương danh giá nhất đối với giới khoa học và kỹ sư của Mỹ, được Quốc (Ảnh: nsf.gov) hội Mỹ thành lập năm 1959 và được chính Tổng thống Mỹ trao tặng.

Huân chương Khoa học Quốc gia được xét trao tặng cho các cá nhân có đóng góp vượt trội trong các lĩnh vực Sinh học, Kỹ thuật, Toán học, Vật lý, Khoa học xã hội và Khoa học hành vi. Công tác tuyển chọn do chính NSF đảm nhiệm.

Cho đến nay Huân chương này đã được trao cho 441 nhà khoa học và kỹ sư. Những thành tựu đột phá và sự nghiệp vẻ vang của họ đã tạo nên ảnh hưởng sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học mà NSF xét trao thưởng. Huân chương cũng tôn vinh các đóng góp cho sự cách tân, công nghiệp hay giáo dục.

Tuệ Minh (Theo nsf.gov)
  • 87