Mỹ: rút khỏi thị trường một dược phẩm trị bệnh Parkinson

  •  
  • 165

Ngày 30-3, chính quyền Mỹ thông báo thu hồi một loại thuốc điều trị bệnh Parkinson có tên thương hiệu Permax (trên thị trường Mỹ, Canada và các nước khác) và tên Celance (thị trường Pháp) do những nguy cơ gây bất thường van tim có thể dẫn đến tai biến tim mạch.

Theo thông báo của Cơ quan quản lý thuốc của Mỹ (FDA), thuốc Permax hay Celance do công ty dược phẩm Valeant Pharmaceuticals sản xuất cũng như hai phiên bản thuốc đặc trị do các công ty dược phẩm Par và Teva sản xuất sẽ bị thu hồi khỏi thị trường Mỹ.

Theo hai cuộc nghiên cứu mới đây, nhiều bệnh nhân mắc bệnh parkinson được điều trị bằng thuốc Permax hay Celance có nguy cơ van tim cao hơn hẳn so với những bệnh nhân không được điều trị bằng thuốc này. Tuy nhiên, cơ quan này nhận định những người đang sử dụng thuốc không nên ngưng thuốc này đột ngột mà phải cần ý kiến của bác sĩ.

Theo FDA, có khoảng 1,5 triệu người Mỹ bị mắt bệnh parkinson và trong năm ngoái, có khoảng 12.000 bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng thuốc này.

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 165