Mỹ thủy táng người đầu tiên lên mặt trăng

  •  
  • 3.416

Hải quân Mỹ vừa thực hiện nghi lễ chôn tro cốt của Neil Armstrong, phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, ở giữa Đại Tây Dương hôm 14/9.

>>> Người đầu tiên lên mặt trăng an nghỉ dưới biển

Neil Armstrong là người đầu tiên trên địa cầu đặt chân lên mặt trăng vào ngày 21/7/1969. Ông qua đời tại bang Ohio vào tháng 8 ở tuổi 82.
Neil Armstrong là người đầu tiên trên địa cầu đặt chân lên mặt trăng vào ngày 21/7/1969. Ông qua đời tại bang Ohio vào tháng 8 ở tuổi 82.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo nghi lễ chôn Armstrong diễn ra trên hàng không mẫu hạm USS Philippine Sea trên Đại Tây Dương vào ngày 14/9. Trước đó một ngày NASA đã tổ chức lễ tưởng niệm ông ở thủ đô Washington.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo nghi lễ chôn Armstrong diễn ra trên hàng không mẫu hạm USS Philippine Sea trên Đại Tây Dương vào ngày 14/9. Trước đó một ngày NASA đã tổ chức lễ tưởng niệm ông ở thủ đô Washington.

Các binh sĩ trên hàng không mẫu hạm thực hiện các nghi lễ đám tang dành cho quân nhân như trải quốc kỳ, nổ súng và tấu kèn tiễn biệt.
Các binh sĩ trên hàng không mẫu hạm thực hiện các nghi lễ đám tang dành cho quân nhân như trải quốc kỳ, nổ súng và tấu kèn tiễn biệt.

Armstrong từng lái máy bay chiến đấu của hải quân Mỹ trước khi trở thành phi hành gia.
Armstrong từng lái máy bay chiến đấu của hải quân Mỹ trước khi trở thành phi hành gia.

Bà Carol Armstrong (đội mũ đen), vợ của Neil Armstrong, cùng mọi người mặc niệm ông trong lễ chôn cất.
Bà Carol Armstrong (đội mũ đen), vợ của Neil Armstrong, cùng mọi người mặc niệm ông trong lễ chôn cất.

Sĩ quan chỉ huy hàng không mẫu hạm cùng bà Carol Armstrong thả bình đựng tro cốt của nhà du hành xuống đại dương. NASA không công bố vị trí của tàu trong ảnh theo nguyện vọng của gia đình Armstrong. Nơi mà USS Phillipine Sea neo đậu là cảng Mayport, bang Florida.
Sĩ quan chỉ huy hàng không mẫu hạm cùng bà Carol Armstrong thả bình đựng tro cốt của nhà du hành xuống đại dương. NASA không công bố vị trí của tàu trong ảnh theo nguyện vọng của gia đình Armstrong. Nơi mà USS Phillipine Sea neo đậu là cảng Mayport, bang Florida.

 

Theo VNE
  • 3.416