Nấm độc bí ẩn gây án mạng tại Mỹ

  •  
  • 2.788

Hai người lớn tuổi tử ở Mỹ vong và 4 người ngộ độc sau khi ăn súp nấm rừng tại nhà dưỡng lão hôm 12/11.

Amanita phalloides là loài nấm khiến nhiều người chết nhất tại bang California, Mỹ.
Amanita phalloides là loài nấm khiến nhiều người
chết nhất tại bang California, Mỹ. (Ảnh: ciuperci.org)

Sự việc xảy ra tại trung tâm dưỡng lão Gold Age Villa, thành phố Loomis, bang California, Mỹ. Một nhân viên của trung tâm đã hái nấm trong vườn của trung tâm rồi dùng chúng để nấu cháo. 6 người ngộ độc vì ăn cháo. Sau đó, bà Barbara Lopes, 86 tuổi, và bà Teresa Olesniewicz, 73 tuổi, đã tử vong, AP đưa tin.

Mark Reed, cảnh sát trưởng thành phố, nhận định đây là một vụ ngộ độc vô tình, bởi người nấu cháo cũng bị ngộ độc.

Bác sĩ Todd Mitchell, người chịu trách nhiệm tư vấn điều trị cho 4 trường hợp ngộ độc, nói với NBC rằng ông chưa biết loại nấm độc trong súp.

Nhiều loài nấm tại bang California chứa chất độc. Chúng có thể gây suy gan và tử vong nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời. Amanita phalloides - loài nấm gây nên nhiều trường hợp tử vong nhất - có hình dạng khá giống vài loài nấm mà con người có thể ăn.

Theo VNE
  • 2.788