Nam Phi: phát hiện hóa thạch xương cá cổ nhất thế giới

  •  
  • 680

(Ảnh: spotlightingnews.com)Các nhà khoa học Trường ĐH Tổng hợp Witwatersrand, Nam Phi vừa phát hiện hóa thạch một bộ xương cá mút đá (lamprey) cổ nhất thế giới, có niên đại khoảng 360 triệu năm, gần Grahamstown, tỉnh Eastern Cape, Nam Phi.

Đây là một phát hiện quan trọng góp phần vào việc nghiên cứu quá trình hình thành sự sống trên Trái đất. Theo các nhà khoa học, các loài cá có xương sống nhưng không có hàm chính, là tổ tiên của loài cá có xương sống, và có hàm hiện nay. Cá mút đá thuộc loại có xương sống không có hàm duy nhất còn tồn tại cho đến nay.

Trước đó, các nhà khoa học thế giới cũng đã phát hiện một hóa thạch xương cá mút đá có niên đại 35 triệu năm.

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 680