Nga ban bố tình trạng khẩn cấp do nắng nóng

  •  
  • 236

Ngày 20/7 chính quyền ở miền Nam nước Nga đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp do nắng nóng dị thường kéo dài liên tục trong nhiều ngày.

Nắng nóng kéo dài liên tục ở 12 khu vực thuộc vùng Stavropol miền Nam nước Nga với nhiệt độ lên tới hơn 35 độ C không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới cây trồng, mùa vụ nơi đây.

(Ảnh minh họa: Wordpres)
Tỉnh trưởng vùng Stavropol nhấn mạnh rằng, kiểu nắng nóng bất thường ở nhiệt độ cao này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mùa vụ sắp tới của các cây trồng như: ngô, kê và hướng dương.

Do nắng nóng bất thường kéo dài trong nhiều ngày liền buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp về cháy nổ ở 12 khu vực thuộc vùng Stavropol. Ở khu vực nước khoáng Kavkaz cũng buộc phải áp dụng biện pháp hạn chế số du khách và nhân dân đến đây nghỉ ngơi thư giãn vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Hiện nay tại vùng Stavropol 70.000 ha rừng đã bị cháy do nắng nóng bất thường ở nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài liên tục trong nhiều ngày.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng đã phải lên tiếng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các đợt nắng nóng lạ thường ở vùng Stavropol này như: ban bố tình trạng khẩn cấp về điện năng tiêu thụ, tăng số vụ cháy do sinh hoạt, tăng bệnh tim- mạch…

Bên cạnh đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp cũng cảnh báo, không thể loại trừ khả năng tăng số vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, đường sắt do sự giãn nở của đường ray, rạn nứt của đường nhựa. Ngoài ra, nắng nóng lạ thường cũng có thể gây chết hàng loạt đối với gia súc, gia cầm.

Theo Dni, VTC news
  • 236