Nga tiếp tục phóng tên lửa đẩy Rokot

  •  
  • 475

Lực lượng Vũ trụ Nga có thể sẽ tiếp tục phóng các tên lửa đẩy Rokot vào cuối năm nay, sau vụ trục trặc hồi tháng hai.

Xinhua dẫn lời ông Vladimir Nesterov, giám đốc trung tâm vũ trụ Khrunichev, cho hay việc giải quyết các vấn đề liên quan tới trục trặc kỹ thuật của tên lửa đẩy Rokot đã và đang được tiến hành, tuy nhiên công việc này vấp phải những khó khăn lớn.

Tên lửa đẩy Rokot. Ảnh: Defenseindex
Tên lửa đẩy Rokot. Ảnh: Defenseindex

Nga buộc phải dừng việc sử dụng các tên lửa đẩy Rokot sau một vụ phóng thất bại hồi tháng 2, khi tên lửa hạng nhẹ này đưa vệ tinh Geo-IK-2 đi sai quỹ đạo mong muốn. Rokot (Tiếng gầm) có thể mang theo tải trọng lên tới 1.950 kg để bay vào độ cao khoảng 200 km theo quỹ đạo của trái đất.

Trong một tuyên bố khác, ông Nesterov cũng cho biết Nga sẽ ngừng sử dụng các tên lửa đẩy Kosmos trong năm 2012. Lực lượng Vũ trụ Nga sau đó sẽ bắt đầu thử nghiệm tên lửa Angara vào năm 2013, bên cạnh việc xây dựng một căn cứ phóng tên lửa mới tại trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Trong giai đoạn 2012-2013, Nga cũng sẽ hoàn tất việc hiện đại hóa tên lửa hạng nặng Proton, nếu điều kiện tài chính cho phép.

Theo Vnexpress
  • 475