Ngộ nghĩnh loài mực đáng yêu như chú heo con

  •  
  • 1.295

Đại dương ẩn chứa những sinh vật kỳ lạ, mực heo là một trong số ấy. Đúng như tên gọi, chúng có phần thân tròn ú, cái mõm giống heo nhưng lại có đôi mắt to và những xúc tu của loài mực.

Danh pháp khoa học của loài mực heo là Helicocranchia pfefferi, thuộc họ Cranchiidae. Đây là một trong những con vật đáng yêu nhất đại dương nhờ hình dáng như thể "con lai" của "tình yêu không biên giới" giữa heo và mực.


Loài mực heo ngộ nghĩnh.

Một con mực heo trưởng thành dài khoảng 10cm, cơ thể phình to với hai vây nhỏ xinh ở đuôi có tác dụng như mái chèo. Bên trên đôi mắt khá to là những chiếc xúc tu nhỏ, trông như những lọn tóc xoăn.

Loài mực này sống ở dưới bề mặt đại dương, độ sâu khoảng 100-2.000m và bơi khá chậm. Giống như họ hàng của mình, mực heo cũng bơi bằng cách lấy nước vào trong cơ thể rồi tống mạnh ra ngoài để tạo lực đẩy. Thức ăn của mực heo là các sinh vật phù du.

Mực heo
Tuy dễ phát hiện loài mực heo nhưng cho đến nay giới khoa học có rất ít thông tin về chúng. Đặc tính săn mồi, mùa sinh sản hay cách chúng chung sống cùng loài khác trong đại dương đều chưa có lời giải - (Ảnh: Nautilus).

Gần đây nhất, một con mực heo được phát hiện đang bơi ở độ sâu 1.385m ở Đảo san hô Palmyra (Bắc Thái Bình Dương). Nhóm nghiên cứu Nautilus thuộc tổ chức phi lợi nhuận Ocean Explective Trust giải thích rằng, tuy thường ở tầng nước cao hơn nhưng đôi khi loài mực này cũng lặn xuống sâu hơn.

Chúng có thể điều chỉnh độ nổi với một khoang chứa đầy amoniac trong cơ thể. Khoang này khiến cơ thể mực trở nên nhẹ hơn và di chuyển nhanh hơn trong nước.

Cập nhật: 22/07/2019 Theo Tuổi Trẻ
  • 1.295