Người Maya thời xưa đặt tên con độc đáo thế nào?

  •  
  • 629

Trong những thập kỷ qua, các nhà khoa học đã có nhiều khám phá thú vị về cuộc sống của người Maya thời xưa. Theo họ, Maya là một trong những nền văn minh tiên tiến nhất ở Trung Mỹ.

Người Maya có nguồn gốc từ vùng Mesoamerica, tức Trung Mỹ ngày nay. Khu vực này nằm giữa Mexico và Nam Mỹ. Hàng ngàn người dân Maya thời cổ đại sinh sống ở khu vực mà ngày nay là Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador và miền Nam Mexico.

Sau khi con chào đời, các bậc cha mẹ sẽ đến nhờ các vị trưởng lão làm lễ đặt tên.
Sau khi con chào đời, các bậc cha mẹ sẽ đến nhờ các vị trưởng lão làm lễ đặt tên.

Cuộc sống của người Maya có nhiều điều thú vị và bất ngờ. Trong số này có việc họ có cách đặt tên cho con vô cùng độc đáo. Cụ thể, các gia đình ở Maya sống cách đây hàng trăm năm có truyền thống đặt tên cho con cái dựa theo ngày sinh trong tháng.

Mỗi ngày trong lịch của người Maya đều có cách đặt tên riêng dành cho bé trai và bé gái chào đời vào hôm đó. Vì vậy, sau khi con chào đời, các bậc cha mẹ sẽ đến nhờ các vị trưởng lão làm lễ đặt tên. Khi ấy, các trưởng lão trong làng sẽ xem lịch. Một năm của người Maya gồm 260 ngày và có 13 tháng. Mỗi tháng có 20 ngày.

Theo quan niệm của người Maya, mỗi ngày trong các tháng trong năm mang một nguồn năng lượng riêng. Từ đây, họ đưa ra một loạt cái tên phù hợp với từng ngày để cha mẹ lựa chọn.

Những cái tên phổ biến cho bé trai ở Maya thời xưa gồm: Aapo, Fabio, Yunuen, Yaxkin, Cadmae, Pakal, Hugo, Kaax, Itzamna....

Trong khi đó, những cái tên phổ biến dành cho bé gái gồm: Rigoberta, Yolotli, Yuritzi, Itzel, Abarrane, Abha...

Cập nhật: 29/01/2022 Theo Kienthuc
  • 629