Người Úc khát nước

  •  
  • 313

Thủ tướng John Howard đã cảnh báo: người Úc không còn giải pháp nào khác ngoài việc phải dùng nước thải tái chế do nạn hạn hán khốc liệt nhất trong lịch sử.

Ông khen ông Peter Beattie, thủ hiến bang Queensland, là rất can đảm khi quyết định cho dân chúng trong bang dùng loại nước này thời gian tới. Thủ tướng Howard trấn an người dân rằng hiện dân chúng ở Singapore, London (Anh), Washington và miền nam California (Mỹ) đã phải uống thứ nước thải qua tái chế và vẫn... phây phây.

Do hạn hán, phần lớn các thành phố lớn ở Úc đã phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước. Nhưng người dân vẫn không đồng tình lắm với chuyện dùng nước tái chế vì cho rằng chính quyền có lỗi trong việc bỏ bê xây dựng các hệ thống hạ tầng quản lý tốt hơn nguồn nước sinh hoạt.

Đất đai khô cằn do hạn hán ở Úc

Đất đai khô cằn do hạn hán ở Úc (Ảnh: Reuters)

N.Q.

Theo Reuters, Tuổi trẻ
  • 313