Nhân bản thành công chó xù

  •  
  • 375

Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa nhân bản thành công một con chó xù.

Tờ Korea Times cho biết, nhóm nhà khoa học thuộc trường Đại học Tổng hợp Seoul, do giáo sư Lee Byung Chun đứng đầu, đã tiến hành công trình nhân bản vô tính một con chó xù cái trong năm qua. Đây là con chó thứ năm trên thế giới ra đời bằng phương pháp nhân bản vô tính.

Đầu năm 2005, nhóm của giáo sư Lee đã nhân bản thành công Snuppy, chú chó đầu tiên trên thế giới ra đời bằng nhân bản vô tính.

Tháng 7-2006, nhóm cũng nhân bản thành công 2 con sói cái thuộc loài có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, thành công của họ đã không được công nhận vì ông Lee đã từng làm việc với ông Hwang Woo Suk, nhà khoa học nổi tiếng với vụ bê bối trong lĩnh vực tế bào gốc.

Giáo sư Lee Byung Chun (trái) đứng đầu nhóm nhân bản thành công chó lông xù.
Giáo sư Lee Byung Chun (trái) đứng đầu nhóm nhân bản thành công chó lông xù. (Ảnh: AFP)

V.L.

Theo Korea Times, Sài Gòn giải phóng
  • 375