Nhật Bản sẽ dừng cấp phép các dự án điện hạt nhân

  •  
  • 176

Cục trưởng cục môi trường Nhật Bản Akira Kondo cho biết vì lý do động đất chính phủ Nhật Bản đang nghiên cứu xem xét lại toàn bộ chính sách năng lượng hạt nhân mới của mình. Có thể đến tháng 5/2012 chính phủ Nhật Bản sẽ ngừng cấp phép xây dựng tất cả nhà máy điện hạt nhân mới.

Ông Akira Kondo cho biết đến năm 2020 Nhật Bản đảm bảo tiêu thụ khoảng 20% năng lượng tái tạo, do đó chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thực hiện cơ cấu đa dạng hóa nguồn năng lượng, khích lệ các doang nghiệp phát triển nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng nước và các loại hình năng lượng mới khác, khuyến khích người dân sử dụng nguồn năng lượng mới.

Sau khi bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua, khu vực phía Đông là khu vực sử dụng điện nhiều nhất và tình hình thiếu hụt điện ở đây rất nghiêm trọng, điều này khiến Nhật Bản xem xét lại mô hình phân phối điện năng để không bị phụ thuộc vào nguồn năng lượng điện hạt nhân.

Nhật Bản sẽ dừng cấp phép các dự án điện hạt nhân

Năm 2012 Nhật Bản sẽ áp dụng chính sách năng lượng hoàn toàn mới, đến tháng 5/2012 sẽ ngừng cấp phép tất cả các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Để giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng điện hạt nhân, chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành khuyến khích cung cấp các thông tin về địa lý và tài chính để các doanh nghiệp phát triển nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng tái sinh, dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân.

Nhật Bản sau khi gặp phải tình hình thiếu hụt năng lượng do hậu quả của trận động đất chính phủ Nhật Bản đã khuyến khích người dân tiết kiệm trong việc sử dụng điện năng, đồng thời chính phủ khuyến khích người dân sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện LED, Nếu gia đình lắp đặt hệ thống tiết kiệm năng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ.

Theo Đất Việt
  • 176