Nhiếp ảnh gia kể chuyện săn ảnh con cá sấu khổng lồ ở Mỹ

  •  
  • 433

Kymberly Clark, cho biết cô đã dành hàng tháng trời để tìm kiếm Croczilla, con cá sấu nổi tiếng tại Công viên Quốc gia Everglades, bang Florida, Mỹ.

Croczilla nằm trên bờ ao phơi nắng và thường xuyên há miệng để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.
Croczilla nằm trên bờ ao phơi nắng và thường xuyên há miệng để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. (Ảnh: Kymberly Clark).

Sau nhiều lần thất bại trong việc tìm kiếm con cá sấu khổng lồ, cuối cùng Kymberly đã bắt gặp Croczilla đang tắm nắng bên ao Nine Mile, khu vực chèo thuyền kayak trong Công viên Quốc gia Everglades, bang Florida, Mỹ.

 Con cá sấu Mỹ hoang dã có chiều dài lên tới 4,3m.
Con cá sấu Mỹ hoang dã có chiều dài lên tới 4,3m. (Ảnh: Kymberly Clark).

Croczilla có chiều dài lên đến 4,3m và được cho là con cá sấu lớn nhất trong công viên Everglades. Thông thường, cá sấu được nuôi nhốt có thể lớn hơn đáng kể so với cá sấu hoang dã. Một con cá sấu đực trưởng thành sống trong điều kiện nuôi nhốt có chiều dài lên tới 6m. Trong khi đó, cá sấu sống trong môi trường tự nhiên hiếm có con nào vượt quá 4,3m.

Kymberly nói với trang PetaPixel: “Tôi đã sốc khi nhìn thấy con cá sấu khét tiếng, không phải ở một khoảng cách xa mà ngay trước mặt tôi. Con cá sấu trông thật khó tin".

Loài cá sấu này khá lành tính.
Loài cá sấu này khá lành tính. (Ảnh: Kymberly Clark).

Kymberly say mê chụp ảnh Croczilla trong hơn một giờ và luôn giữ khoảng cách an toàn. Cá sấu Mỹ là loài săn mồi cực kỳ nhút nhát, nhưng quy tắc là con người phải giữ khoảng cách tối thiểu 6 m với chúng. Loài này có thể lao tới 1,8 m từ vị trí đang nằm.

Kymberly chia sẻ: “Cho đến khi nhìn thấy con cá sấu khổng lồ Croczilla, tôi mới nhận ra mình nhỏ bé thế nào khi so với nó. Nhìn lại những lần tôi cố gắng nhưng không tìm thấy con cá sấu này, tôi không hề hối tiếc. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm Croczilla trong mọi chuyến đi đến Công viên Quốc gia Everglades".

Croczilla được cho là con cá sấu to nhất tại Công viên Quốc gia Everglades.
Croczilla được cho là con cá sấu to nhất tại Công viên Quốc gia Everglades. (Ảnh: Kymberly Clark).

Theo Ủy ban Động vật hoang dã Florida, ước tính có khoảng 2.000 con cá sấu cư trú tại bang này, trong số 1,3 triệu con cá sấu trên toàn nước Mỹ. Năm 1975, cá sấu được xếp vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng nhưng may mắn là chúng đang sinh sản thành công và hiện được xếp vào danh sách bị đe dọa.

Loài cá sấu Mỹ này sống ở vùng nước lợ và mặn, chỉ có thể được tìm thấy ở vùng cực nam bang Florida.

Cập nhật: 18/04/2023 Zing
  • 433