Nhiệt độ bề mặt Hỏa Diệm Sơn, Trung Quốc lên đến 80 độ C

  •  
  • 284

Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 18/7 trải qua ngày thứ 27 có nhiệt độ trên 35 độ C kể từ đầu năm nay.

Du khách vừa đổ xô đi xem một nhiệt kế khổng lồ hiển thị nhiệt độ bề mặt tại Hỏa Diệm Sơn (một địa điểm du lịch nổi tiếng ở khu tự trị Tân Cương) theo thời gian thực là 80 độ C - truyền thông Trung Quốc ngày 19-7 cho biết.

Bất chấp nhiệt độ cao, những người này vẫn tìm cách chụp ảnh selfie bên cạnh nhiệt kế nói trên hôm 16-7. Đây cũng là ngày một thị trấn hẻo lánh tại Tân Cương ghi nhận nhiệt độ không khí lên đến 52,2 độ C - cao chưa từng có tại Trung Quốc.

Kỷ lục trước đó là 50,3 độ C, cũng được thiết lập tại Tân Cương hồi năm 2015.

Nhiệt kế khổng lồ tại Hỏa Diệm Sơn
Nhiệt kế khổng lồ tại Hỏa Diệm Sơn. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

 Du khách tham quan Hỏa Diệm Sơn hôm 27-6.
Du khách tham quan Hỏa Diệm Sơn hôm 27-6. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Cũng trong ngày 16-7, 31 trạm thời tiết ở TP Thổ Lỗ Phồn (phía Tây Hỏa Diệm Sơn) ghi nhận nhiệt độ trong không khí vượt quá 45 độ C, trong đó nhiệt độ tối đa tại 5 trạm vượt trên 50 độ C.

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh hôm 18-7 trải qua ngày thứ 27 có nhiệt độ trên 35 độ C kể từ đầu năm nay - một con số cao kỷ lục. Trước đó, Bắc Kinh trải qua 26 ngày như thế trong cả năm 2000.

Thời tiết khắc nghiệt nêu trên diễn ra trong bối cảnh ông John Kerry, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, đang ở thăm Trung Quốc.

Trong ngày làm việc thứ 3, 19-7, ông Kerry bày tỏ hy vọng hai nước hợp tác xử lý vấn đề biến đổi khí hậu riêng biệt, không để bị ảnh hưởng bởi những bất đồng trong quan hệ song phương hiện nay. Theo ông Kerry, đây là mối đe dọa toàn cầu, đòi hỏi các nền kinh tế hàng đầu thế giới chung tay giải quyết.

Cập nhật: 20/07/2023 NLĐ
  • 284