Những công trình kiến trúc ấn tượng ở Triều Tiên

  •  
  • 2.569

Sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng nỗ lực xây dựng lại đất nước với nhiều công trình độc đáo thể hiện bản sắc.

Nhà hát Moranbong
Nhà hát Moranbong
được trùng tu vào năm 1954 sau khi bị tàn phá trong chiến tranh. Cuộc họp quốc hội đầu tiên của Triều Tiên diễn ra tại đây. Trong dịp này, các nghị sĩ đã bầu ông Kim Il Sung là chủ tịch.( Ảnh: Koryo).

Rạp chiếu phim Taedongmun
Rạp chiếu phim Taedongmun
ra mắt năm 1955 và trùng tu năm 2008. (Ảnh: Koryo)

Đài tưởng niệm Mansudae
Công trình đài tưởng niệm Mansudae được khởi công năm 1972. Nơi đây đặt hai tượng đồng cao 20m của ông Kim Il Sung và Kim Jong Il. (Ảnh: Guardian).

Sân vận động trong nhà ở Bình Nhưỡng
Sân vận động trong nhà ở Bình Nhưỡng
được khánh thành năm 1973 có sức chứa 20.000 người. Cơ sở cũng là nơi diễn ra các cuộc họp chính trị quan trọng. (Ảnh: Guardian).


Cổng vào khu tưởng niệm Kumsusan được xây từ năm 1977. Sau cánh cổng này là nơi an nghỉ của hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm của ông Kim Jong Un. (Ảnh: Guardian).


Khu tưởng niệm Kumsusan
(1977) ban đầu là phủ chủ tịch của Kim Jong Il, sau đó trở thành lăng tẩm của ông. (Ảnh: Guardian).

Sân trượt băng Bình Nhương
Sân trượt băng Bình Nhưỡng
ra mắt năm 1981, có sức chứa 6.000 người. Đây là một trong những cơ sở thể thao ấn tượng nhất của Triều Tiên. Những kiến trúc sư của công trình này được cho là ảnh hưởng từ nhà thờ chính tòa ở Liverpool, Anh. (Ảnh: Guardian).

Khu phức hợp giải trí Changgwang
Khu phức hợp giải trí Changgwang
xây dựng trong giai đoạn 1981 đến 1986. Ngoài các khu vui chơi, nơi đây còn có nhiều dịch vụ như hồ bơi, spa và tiệm làm tóc... (Ảnh: Guardian).

Ngọn tháp Juche Idea
Ngọn tháp Juche Idea cao 170m là tượng đài của học thuyết tự lực tự cường ở Triều Tiên. (Ảnh: Guardian).

Khải hoàn môn
Khải Hoàn Môn
ở Triều Tiên được xây năm 1982 ở địa điểm mà ông Kim Il Sung lần đầu phát biểu trước công chúng tại thủ đô Bình Nhưỡng. Công trình được ghép từ 25.500 khối đá granite như số ngày tuổi của ông Kim trong sinh nhật lần thứ 70. Nó cao hơn 10m so với Khải Hoàn Môn ở Paris. (Ảnh: Guardian).

Đại học đường nhân dân
Đại học đường Nhân dân
là thư viện công cộng lớn nhất, nằm ở đối diện quảng trường Kim Il Sung với diện tích 100.000m2. (Ảnh: Guardian).

Khách sạn Koryo
Khách sạn Koryo
ra đời năm 1985 nhằm phục vụ du khách nước ngoài. Công trình gồm hai tòa tháp 45 tầng, nối với nhau bằng cầu phụ ở giữa, có thể phục vụ 1.000 lượt khách. (Ảnh: Guardian).

Khách sạn Ryugyong
Khách sạn Ryugyong
có 3.000 phòng, dự định khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Kim Il Sung hồi năm 2012, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. (Ảnh: Guardian).

Gà tàu Yongwang
Ga tàu Yongwang
xây năm 1987 là công trình học hỏi từ hệ thống tàu điện ngầm của Nga. (Ảnh: Guardian).

Cập nhật: 08/12/2018 Theo Zing
  • 2.569