Những quốc gia đông dân nhất thế giới

  •  
  • 1.401

Trước giờ chúng ta đều biết Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, sau đó đến Ấn Độ. Nhưng dân số của các quốc gia này chiếm tỉ lệ như thế nào so với dân số thế giới và các quốc gia khác? Inforgraphic sau đây sẽ cho chúng ta thấy điều đó.

Những quốc gia đông dân nhất thế giới

Trên đây là sơ đồ tổng quan về dân số toàn cầu trong năm 2020, cho chúng ta thấy rõ tỉ lệ dân số của các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đây là danh sách 50 quốc gia có dân số đông nhất thế giới và 50 quốc gia có dân số ít nhất thế giới trong năm 2020. Đơn vị tính: Người.

Danh sách 50 quốc gia có dân số đông nhất thế giới


Danh sách 50 quốc gia có dân số ít nhất thế giới

Trung Quốc, với dân số 1,44 tỉ người là quốc gia đông dân nhất trên toàn thế giới, thứ nhì là Ấn Độ với 1,38 tỉ người. Cùng với nhau thì 2 quốc gia này đã chiếm hơn 36% tổng dân số toàn cầu. Đứng thứ 3 là Mỹ với khoảng 331 triệu người. Trải dài hơn 17.000 hòn đảo, Indonesia đứng thứ 4 với 273,5 triệu người. Pakistan đứng thứ 5 với 220,8 triệu. Việt Nam chúng ta đứng thứ 15 với khoảng 97,3 triệu người.

Quốc gia ít dân nhất là thành phố Vatican với vỏn vẹn 799 người. Theo sau là lãnh thổ Tokelau, một cụm đảo nằm giữa New Zealand và Hawaii với 1.340 người. Các quốc gia có dân số thấp trên thế giới đều có lãnh thổ nằm trên các hòn đảo nhỏ, thường là vùng nhiệt đới và có nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch.

Tổng hợp lại, 50 quốc gia ít dân nhất chiếm dưới 0,4% tổng dân số thế giới. Ngược lại, top 50 đầu chiếm đến 87%.

Cập nhật: 16/12/2020 Theo Tinh Tế
  • 1.401