Những sự thật thú vị về đất nước Singapore

  •  
  • 5.361

Singapore luôn hấp dẫn du khách bởi những điều mới mẻ và độc đáo cho những ai khi đặt chân đến với thành phố xinh đẹp và hiện đại này.

Singapore là một trong số 20 quốc gia nhỏ nhất thế giới, với diện tích khoảng 716 km2
Singapore là một trong số 20 quốc gia nhỏ nhất thế giới, với diện tích khoảng 716 km2. Chính vì vậy, lãnh thổ Mỹ lớn hơn Singapore khoảng 15.000 lần.

Singapore là quốc gia duy nhất in lời quốc ca lên mặt sau của tờ tiền 1.000 USD Singapore
Singapore là quốc gia duy nhất in lời quốc ca lên mặt sau của tờ tiền 1.000 USD Singapore.

Mặc dù Singapore còn được mọi người biết đến với tên gọi quốc đảo sư tử nhưng nơi đây không có con sư tử nào.
Mặc dù Singapore còn được mọi người biết đến với tên gọi quốc đảo sư tử nhưng nơi đây không có con sư tử nào.

Singapore là một trong số 3 quốc gia trên thế giới có tên thành phố, thủ đô và đất nước trùng nhau. n thế giới có tên thành phố, thủ đô và đất nước trùng nhau.
Singapore là một trong số 3 quốc gia trên thế giới có tên thành phố, thủ đô và đất nước trùng nhau.

Quốc đảo sư tử là một trong số những nước có mật độ dân số đông nhất thế giới, khoảng 6.430 người/km2.
Quốc đảo sư tử là một trong số những nước có mật độ dân số đông nhất thế giới, khoảng 6.430 người/km2.

Quốc hoa của Singapore là hoa Vanda Miss Joaquim – một loài hoa Lan nở quanh năm.
Quốc hoa của Singapore là hoa Vanda Miss Joaquim – một loài hoa Lan nở quanh năm. Agnes Joaquim (người Armenia) đã phát hiện loài hoa này năm 1893. Vanda Miss Joaquim là biểu tượng cho mong muốn, khát vọng vươn lên và tiến bộ của đất nước Singapore.

Linh vật Merlion của có đầu sư tử, mình cá phun nước và đang cưỡi sóng xanh là hình ảnh đại diện cho Singapore.
Linh vật Merlion của có đầu sư tử, mình cá phun nước và đang cưỡi sóng xanh là hình ảnh đại diện cho Singapore. Sở dĩ Singapore chọn hình ảnh trên làm biểu tượng của đất nước là vì ngày xưa nơi đây vốn là một làng chài có rất nhiều cá nên chính quyền muốn biểu tượng có liên quan đến cá. Thêm vào đó, tên gọi của Singapore trước đây là Singapura. Trong tiếng Malaysia, Singapura có nghĩa là thành phố sư tử bởi lẽ hoàng tử Sang Nila Utama khi phát hiện ra Singapore tin rằng bản thân đã nhìn thấy loài vật này sinh sống tại đây.

Bài quốc ca Majulah Singapura được viết bằng ngôn ngữ Malay.
Mặc dù tiếng Anh là một trong bốn ngôn ngữ chính thức và được sử dụng rộng rãi nhất ở Singapore nhưng bài quốc ca Majulah Singapura được viết bằng ngôn ngữ Malay.

Cập nhật: 21/06/2016 Theo Việt Báo
  • 5.361