Nữ trang trẻ em có hàm lượng chì cao

  •  
  • 170

Nhật vừa phát hiện, phần lớn là hàng nữ trang cho trẻ em bằng kim loại giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan chứa hàm lượng chì rất cao.

(Ảnh: VNN)

Các loại hàng nói trên rất nguy hiểm cho sức khoẻ nếu trẻ em nuốt hoặc ngậm liên tục những đồ vật này. Mới đây, chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã đưa ra khuyến cáo này. Theo chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản), khi tiếp xúc với axit giống với dịch vị tiêu hóa, một số đồ nữ trang cho trẻ em có thể thoát ra một lượng chì gấp 56 lần nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Mỹ.

Vào tháng 2/2005, Mỹ thiết lập tiêu chuẩn an toàn cho nữ trang kim loại dành cho trẻ em.

Chì là một kim loại độc hại có thể gây tổn hại não, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Ở Mỹ có những trường hợp trẻ em chậm lớn và bị các vấn đề khác sau khi ngẫu nhiên nuốt nữ trang kim loại.

Chính quyền Tokyo đã kiểm tra 76 sản phẩm nữ trang trẻ em trong đó có nhẫn, dây chuyền, trâm, hoa tai và dây đeo điện thoại đi động. Những vật dụng này phần lớn là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.

Chì là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn hóa học viết tắt là Pb (Latin: Plumbum) và có số nguyên tử là 82. Chì là một kim loại mềm, nặng, độc hại và có thể tạo hình.

Chì có màu trắng xanh khi mới cắt nhưng bắt đầu xỉn màu thành xám khí tiếp xúc với không khí. Chì dùng trong xây dựng, ắc quy chì, đạn và là một phần của nhiều hợp kim.

Kết quả là 46 sản phẩm, tức khoảng 60% sản phẩm được kiểm tra, chứa nhiều chì hơn mức giới hạn an toàn 0,06% của Mỹ. Trong 32 sản phẩm, hàm lượng chì cao hơn 50%, gấp hơn 800 lần mức cho phép của Mỹ.

Một trâm gài đầu thoát ra 9.900 microgam chì, cao gấp 56 mức cho phép tối đa của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ.

Trước tình trạng này, chính quyền Tokyo kêu gọi nhà nước đặt ra quy định cho đồ nữ trang đồng thời cảnh báo người tiêu dùng.

Trước đó, Nhật Bản chỉ mới ra quy định an toàn về hàm lượng chì trong thực phẩm và bộ đồ ăn, chưa có quy định an toàn về hàm lượng chì trong nữ trang.

Minh Thương (The Asahi Shimbun)

Theo VietNamNet
  • 170