Ông Hwang Woo-suk chính thức bị buộc tội tham ô và lừa dối

  •  
  • 138

Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay (12-5) đã chính thức buộc tội lừa dối và tham ô đối với nhà nghiên cứu Hwang Woo-suk trong vụ công trình nghiên cứu tế bào mầm.

Ông Hwang đã chính thức bị buộc tội lừa dối và tham ô - Ảnh: AP

Ông cũng bị buộc tội đã vi phạm luật đạo đức y học. Năm nhà khoa học khác cũng bị chính thức buộc tội cùng với ông.

Công trình nghiên cứu được cho là mang tính đột phá, bao gồm tạo ra được một dòng tế bào mầm từ phôi thai người vô tính, đã được phát hiện là không có thật.

Công tố viên cao cấp Lee In-Kyu nói hiện thời ông Hwang chưa bị bắt giam.

Hồi cuối năm ngoái, ông Hwang đã nhận 41,7 tỉ won (42,2 triệu USD) trong ngân sách chính phủ và 4,3 tỷ won (4,35 triệu USD) từ các nguồn quỹ tư nhân cho công trình nghiên cứu của mình.

Tuy nhiên ủy ban thanh tra và kiểm toán đã không được kê khai khoản tiền 2,5 tỷ won (2,6 triệu USD) trong số tiền này.

Xìcăngđan tế bào mầm:

Tháng 2-2004: nhóm nghiên cứu của ông Hwang tuyên bố họ tạo ra được 30 phôi thai người vô tính và trích được các tế bào mầm.

Tháng 5-2005: nhóm này nói họ đã tạo ra được các dòng tế bào mầm từ tế bào da của 11 người.

Tháng 11-2005: ông Hwang xin lỗi dân chúng vì đã sử dụng trứng từ các thành viên trong nhóm để nghiên cứu.

Ngày 15-12-2005: một đồng nghiệp trong nhóm tố cáo nghiên cứu tế bào mầm là giả.

Ngày 23-12-2005: Ủy ban điều tra khoa học phát hiện kết quả nghiên cứu công bố hồi tháng 5-2005 là giả.

Ngày 10-1-2006: nhóm điều tra phát hiện công trình nghiên cứu năm 2004 cũng là giả.

Ngày 12-5-2006: các công tố viên chính thức buộc tội ông Hwang gian dối và tham ô.

KIM NHUNG

Theo AP, BBC, Tuổi Trẻ Online
  • 138