Pakistan đóng cửa vườn thú vì cúm gia cầm

  •  
  • 291

Các nhà chức trách đã đóng cửa vườn thú tại thủ đô Islamabad của Pakistan sau khi phát hiện một số công và ngỗng tại đây bị nhiễm virus H5N1. Pakistan cũng đã cho giết nhiều chim trong vườn thú nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Với việc phát hiện ra virus H5N1 trong 4 con công và 1 đến 2 con ngỗng, Pakistan đã có đợt bùng phát dịch bệnh thứ 4 trong tháng này. Được biết vườn thú này là một điểm đến ưa thích của rất nhiều trẻ em Pakistan với đầy đủ các loại thú như voi, khỉ...

Ông Raja Javed, giám đốc vườn thú phát biểu: "Chúng tôi sẽ đóng cửa vườn thú trong vòng 3 ngày. Trong thời gian này chúng tôi sẽ tiêm ngừa cho những con chim chưa nhiễm bệnh và giết những con nghi ngờ nhiễm bệnh".

Vườn thú cũng cho biết trước đó đã phát hiện được 14 đến 15 con quạ chết và rất nhiều khả năng những con quạ này đã đem nguồn bệnh đến cho các con chim nuôi trong vườn thú.


Một bác sĩ thú y đang kiểm tra nhưng con công trong vườn thú tại thủ đô Islamabad (Ảnh: AFP)

Đ.K.L.

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 291