Paraguay ban bố tình trạng khẩn cấp vì sốt xuất huyết

  •  
  • 74

(Ảnh: AP)Dịch sốt xuất huyết hoành hành làm 10 người thiệt mạng và 15.000 người khác nhiễm bệnh kể từ đầu năm đến nay đã buộc chính phủ Paraguay phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở 60 bang trên cả nước.

Theo Aristides Gonzalez, người đứng đầu văn phòng tình trạng khẩn cấp quốc gia Paraguay, Tổng thống Nicanor Duarte đã ký một sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế và môi trường. Ông cũng cho biết sẽ họp với các thành viên chính phủ và chuẩn bị một kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa dịch bệnh. 

Trước đó, vào ngày 27-2, các quan chức y tế Paraguay cảnh báo có các bằng chứng cho thấy có sự xuất hiện một chủng độc hại hơn của bệnh sốt xuất huyết và chưa từng được phát hiện tại Paraguay. Chủng này tấn công gan, tim, phổi và não của bệnh nhân, gây tử vong cao.

T.VY

Theo UPI, Xinhua, Tuổi trẻ
  • 74