PC nhỏ nhất vẫn có thể thu nhỏ thêm 40%

  •  
  • 74

Via Technologies vừa ra mắt một loại chipset mới hứa hẹn có thể ứng dụng và thu nhỏ kích thước các loại máy tính cá nhân.

Nhà sản xuất cho biết chipset VX700 có thể cho phép các nhà sản xuất máy tính có thể tạo ra những chiếc máy tính nhỏ hơn 40% so với những chiếc cực mỏng cực nhẹ UMPC (Ultra Mobile PC).

Được thiết kế dành riêng cho các loại máy tính cực mỏng cực nhẹ cũng như các thiết bị di động, VX700 đã tạo nên một bước đột phá mới bằng giải pháp tích hợp một số chức năng của các loại bo mạch chủ truyền thống vào một con chip nhỏ gọn với kích thước 35 x 35mm.

Những tính năng được tích hợp gồm có động cơ xử lý đồ hoạ, bộ nhớ băng thông rộng, âm thanh chất lượng cao và khả năng tiếp nhận xử lý thông tin từ 6 cổng USB 2.0 và 4 khe PCI.

Loại chipset mới của Via có thể được ứng dụng trong các phiên bản UMPC kế tiếp. Mặc dù UMPC đã chính thức xuất hiện trên thị trường như người tiêu dùng đã không mấy mặn mà lắm với loại sản phẩm này cho lắm.

Nhưng nếu UMPC trở nên nhỏ gọn hơn nữa thì sao? Chúng có đáp ứng mong đợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng không khi mà chúng là một hình thức máy tính mới kết hợp khả năng và tính di động của một chiếc PDA với một chiếc máy tính xách tay?

Ý tưởng về những chiếc UMPC là một ý tưởng rất quan trọng, chuyên gia phân tích Nitin Gupta đánh giá. "Tuy nhiên, với mức giá và hình thức hiện tại, loại sản phẩm này chỉ có thể giành được rất ít sự chú ý của người tiêu dùng."

UMPC hiện đang trở thành một thiết bị có khả năng lấn ướt dòng sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính xách tay trên phương diện nhu cầu tính toán di động. Về mặt giải trí, UMPC có lẽ dòng sản phẩm này vẫn chưa thể giành được lợi thế trước những sản phẩm được thiết kế dành riêng cho mục đích giải trí.

Theo Newsfactor, VnMedia
  • 74