Peru trưng bày hơn 200 xác ướp cổ

  •   32
  • 1.625

Bảo tàng Leymebamba, Peru vừa trưng bày hơn 200 xác ướp từ nền văn hóa Chachapoyas.

Peru trưng bày hơn 200 xác ướp cổ

Buổi trưng bày diễn ra vào thứ bảy tuần trước. Chachapoyas là một bộ tộc sống ở vùng rừng rậm Amazon. Bộ tộc này có đặc điểm: da trắng, tóc vàng, vóc dáng cao lớn.

Peru trưng bày hơn 200 xác ướp cổ

Có giả thiết cho rằng, tổ tiên của họ đến từ châu Âu. Nhờ tài năng chinh chiến, đế chế của bộ tộc Chachapoyas đã mở rộng sang cả vùng núi Andes kể từ năm 800 đến 1500.

Peru trưng bày hơn 200 xác ướp cổ

Toàn bộ những chứng tích lịch sử ghi nhận sự tồn tại của Chachapoyas gần như bị xóa sạch sau khi người Inca đến xâm lăng. Cái tên Chachapoyas là do người Inca đặt, có nghĩa là “chiến binh mây khói”, vì bộ tộc luôn ẩn trú trong những cánh rừng rậm trên núi cao quanh năm mây phủ.

Peru trưng bày hơn 200 xác ướp cổ

Để bảo tồn, các xác ướp được bao bọc trong lớp vải.

Peru trưng bày hơn 200 xác ướp cổ

Xác ướp của một con mèo núi.

Peru trưng bày hơn 200 xác ướp cổ

Một hộp sọ gắn liền với xương.

Theo VnExpress (ChinaDaily)
  • 32
  • 1.625