Phát hiện chiếc mũ quan thời Lê sơn son thếp vàng

  •  
  • 1.984

Các cán bộ chuyên môn của bảo tàng đã phát hiện tại từ đường dòng họ Võ ở xã Yên Hồ đang lưu giữ nhiều hiện vật cổ của quan triều, trong đó có chiếc mũ cổ quan võ đại triều thời Lê.

Phát hiện chiếc mũ quan thời Lê sơn son thếp vàng
Chiếc mũ quan cùng một số hiện vật cổ quý thời Lê đang được lưu giữ tại nhà thờ họ Võ, huyện Đức Thọ

Tin từ Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình sưu tầm, điều tra khảo sát lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Đức Thọ, các cán bộ chuyên môn của bảo tàng đã phát hiện tại từ đường dòng họ Võ ở xã Yên Hồ đang lưu giữ nhiều hiện vật cổ của quan triều, trong đó có chiếc mũ cổ quan võ đại triều thời Lê.

Chiếc mũ cổ được chế tác bằng chất liệu gỗ quý phủ sơn son thếp vàng, có kích thước cao 25cm. Các họa tiết trang trí trên mũ được phủ bởi màu nhũ sơn son thếp vàng cổ có hình dáng đẹp và tinh xảo.

Theo sử sách, nhà thờ họ Võ thờ 2 vị quan đại thần triều Lê (1428-1433), vốn là 2 cha con. Cha là Võ Uy, con là Võ Lực, theo Vua Lê Lợi trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, được phong tước An Mỹ Hầu Tuy Quốc Công và được ban họ Lê (họ vua).

Theo Dân Việt
  • 1.984