Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới thuộc họ ăn thịt tại Argentina

  •  
  • 91

Theo Conicet, khủng long “Koleken inakayali” có họ hàng gần với Carnotaurus, một trong những “sát thủ” đặc trưng nhất của thời kỳ Thượng Phấn trắng (khoảng 69-71 triệu năm trước) tại khu vực Nam Mỹ.

Ngày 21/5, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina (Conicet) thông báo các nhà khoa học nước này đã phát hiện hóa thạch của một loài mới thuộc họ khủng long ăn thịt Abelisaurid tại một địa điểm khảo cổ thuộc tỉnh Chubut miền Nam Argentina.

Các kỹ thuật viên nghiên cứu hóa thạch đốt sống và xương đùi của Koleken.
Các kỹ thuật viên nghiên cứu hóa thạch đốt sống và xương đùi của Koleken. (Nguồn: National Geographic).

Loài khủng long mới này được đặt tên là “Koleken inakayali”.

Nhà nghiên cứu Diego Pol cho biết “inakayali” bắt nguồn từ tên gọi của một thủ lĩnh của người thổ dân Nam Mỹ Tehuelche.

Trong khi “Koleken” trong tiếng Tehuelche có nghĩa là “đến từ đất sét và nước”, gắn với thực tế là tầng trầm tích nơi tìm thấy tàn tích hóa thạch là lớp đất sét lắng đọng ở một cửa sông cách đây 69 triệu năm.

Theo Conicet, loài khủng long “Koleken inakayali” có họ hàng gần với Carnotaurus, một trong những “sát thủ” đặc trưng nhất của thời kỳ Thượng Phấn trắng (khoảng 69-71 triệu năm trước) tại khu vực Nam Mỹ.

Tuy vậy, “Koleken inakayali” nhỏ hơn Carnotaurus và không có sừng trên hộp sọ.
Các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy một phần bộ xương sống, cùng với một số mảnh hóa thạch hộp sọ, hông, đuôi và chân của loài khủng long “Koleken inakayali”.

Conicet cho biết phát hiện này là một ví dụ về sự đa dạng của họ khủng long ăn thịt Abelisaurid ở “siêu lục địa” Gondwana (bao gồm châu Nam Cực, Nam Mỹ, châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, bán đảo Arab, Australia - New Guinea và New Zealand ngày nay), đồng thời có ý nghĩa quan trọng cho phép các nhà khoa học tìm hiểu thêm về quá trình tiến hóa của động vật ăn thịt lớn cùng chung sống trong một hệ sinh thái.

Cập nhật: 23/05/2024 TTXVN/Vietnam+
  • 91