Phát hiện kháng thể mới ngăn truyền nhiễm HIV

  •  
  • 1.336

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm y tế Đại học Duke (Mỹ) vừa phát hiện hai kháng thể 2F5 và 4E10 có cơ chế ngăn chặn sự truyền nhiễm của HIV.

Phát hiện này đã mở ra hướng mới cho công tác điều chế vắcxin giúp ngăn chặn hiệu quả sự truyền nhiễm HIV.

Tiến sỹ Munir Alam thuộc phòng nghiên cứu vắcxin ở người của Trung tâm y tế Đại học Duke và giáo sư Chenbing thuộc Viện y học Harvard đã hợp tác tiến hành nghiên cứu hai kháng thể 2F5 và 4E10.

Virus HIV. Ảnh: purselipsquarejaw.org

HIV có điểm yếu chí mạng đó là khu vực gần lớp màng bao bọc bên ngoài. Trong khi đó, lớp Protein nằm ở khu vực này sẽ tạm thời được giải phóng trong quá trình truyền nhiễm của virus và sự dung hòa của tế bào, từ đó buộc HIV bộc lộ trước kháng thể với khoảng thời gian vài phút. Kháng thể 2F5 và 4E10 sẽ lợi dụng cơ hội này chụp lấy virus và ngăn chặn sự truyền nhiễm.

Tuy nhiên, vấn đề còn tồn tại trong vấn đề khống chế sự truyền nhiễm của HIV là trong cơ thể người bị nhiễm HIV tồn tại rất ít hai kháng thể trên, hơn nữa các loại vắcxin mang tính thí nghiệm hiện nay vẫn chưa thể sản sinh ra loại kháng thể này.

Bên cạnh đó, tiến sỹ Munir Alam cho biết khu vực mục tiêu của HIV chỉ xuất hiện trong 15 phút thậm chí còn ngắn hơn. Trừ phi kháng thể tiếp cận rất gần với khu vực mục tiêu và làm tốt sự chuẩn bị, nếu không sẽ không có tác dụng. Điều này có nghĩa là phải tạo ra được một loại vắcxin mới, có thể tạo ra được nhiều kháng thể loại này.

Hai kháng trên đều có một cấu trúc protein rất dài do vậy dễ bị Lipid hấp thụ. Các nhà khoa học phát hiện, kháng thể muốn tiếp cận thành công vào điểm yếu của HIV, cần phải xâm nhập được vào khu vực màng bao ngoài của HIV có chứa thành phần Lipid.

Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu công việc điều chế vắcxin có chứa thành phần Lipid. Trong tất cả chức năng của kháng thể này, chính tác dụng mang tính phản ứng của Lipid có trong khu vực màng ngoài HIV là khâu then chốt giúp cho các nhà khoa học điều chế vắcxin mới.

Hiện tại các nhà khoa học đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên động vật./.

Theo Vietnam+
  • 1.336