Phát hiện loài hà mã da hồng

  •  
  • 1.936

Trong chuyến đi săn ảnh thực tế, hai nhà nhiếp ảnh người Anh là Will và Matt Burrard Lucas đã phát hiện ra một con hà mã hồng rất quý hiếm ở vùng Masai Mara, Kenya.


Chú hà mã có da màu hồng độc đáo. (Ảnh: NatGeo).

Đây được xem là trường hợp rất đặc biệt khi hà mã có màu hồng. Trên làn da màu hồng rất nổi bật của chúng vẫn có những đốm đen loang lổ. Do đó, nước da của con hà mã này không bị xem là kết quả của hiện tượng bạch tạng.

Màu da nổi bật này của con hà mã sẽ khiến nó gặp khó khăn hơn so với đồng loại trong cuộc sống do quá nổi bật. Nước da sáng màu và mỏng cũng khiến con vật có nguy cơ bị cháy nắng mặt trời.

Con hà mã có vẻ như đã trưởng thành song kích thước của nó thì nhỏ hơn so với nhiều con hà mã khác. Nó cũng có vẻ nhút nhát hơn và thường xuyên đi bên cạnh con hà mã mẹ.

Dưới đây là một số hình ảnh của chú hà mã da hồng độc đáo này:


Trên thân con hà mã có rất nhiều đốm đen. (Ảnh: NatGeo).


Điều này chứng tỏ nó không bị bạch tạng. (Ảnh: NatGeo).


Nó nhỏ hơn khá nhiều so với những con hà mã có da màu đen thông thường khác. (Ảnh: NatGeo).


Nhưng cuộc sống của nó vẫn diễn ra bình thường. (Ảnh: NatGeo).

Theo Vietnamnet
  • 1.936