Phát hiện trường hợp mắc cúm gia cầm đầu tiên ở cá heo chuột

  •  
  • 50

Viện Thú y Quốc gia Thụy Điển cho biết một con cá heo chuột (porpoise) bị mắc cạn ở hồi tháng 6 đã chết vì mắc cúm gia cầm.

Cá heo chuột
Cá heo chuột. (Ảnh minh họa - IStock).

Hãng thông tấn AFP dẫn thông báo của Viện Thú y Quốc gia Thụy Điển ngày 31/8 cho biết đây là lần đầu tiên loại virus này được phát hiện ở cá heo chuột. 

Bác sĩ thú y Elina Thorsson cho hay: “Có khả năng con cá heo chuột đã tiếp xúc với gia cầm bị nhiễm bệnh bằng cách nào đó".

Trước đó, con cá heo đực này đã được tìm thấy trong tình trạng còn sống và mắc kẹt trên một bãi biển ở miền Tây Thụy Điển vào cuối tháng 6. Bất chấp mọi nỗ lực từ người dân để giúp nó bơi ra vùng nước sâu hơn, nó vẫn bị kiệt sức và chết vào tối cùng ngày.

Bác sĩ Thorsson cho biết họ đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 lưu trú trong các bộ phận cơ thể của con vật.

“Trái ngược với hải cẩu, loài vật thường xuyên mắc bệnh do virus cúm gây ra, có rất ít báo cáo về những loài động vật biển có vú bị nhiễm virus cúm”, nữ bác sĩ thú y lưu ý.

Trước đây, virus H5N1 cũng đã được phát hiện ở các loài động vật có vú khác như cáo đỏ, rái cá, linh miêu và chồn hôi.

Châu Âu và Bắc Mỹ hiện chứng kiến một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm lớn ở các loài chim hoang dã.

Cập nhật: 05/09/2022 Báo Tin Tức
  • 50