Phát triển công nghệ tế bào gốc tại Khu CNC Hòa Lạc

  •  
  • 883

Tại Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc vừa diễn ra lễ ký một loạt thỏa thuận về nghiên cứu tế bào gốc.

Đại diện Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc và Bệnh viện phụ sản trung ương (Bộ Y tế) đã ký biên bản ghi nhớ phát triển công nghệ tế bào gốc vào ngày 3.8 tại Hà Nội. Cùng với đó là lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng công nghệ phôi, Viện Công nghệ sinh học (Viện KH-CN Việt Nam), Trung tâm nano sinh học (Cộng hòa Pháp) và Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (khu CNC Hòa Lạc).

 Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng công nghệ phôi, Viện Công nghệ sinh học (Viện KH-CN Việt Nam), Trung tâm nano sinh học (Cộng hòa Pháp) và Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (khu CNC Hòa Lạc). Ảnh Liên Cơ
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng công nghệ phôi, Viện Công nghệ sinh học (Viện KH-CN Việt Nam), Trung tâm nano sinh học (Cộng hòa Pháp) và Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (khu CNC Hòa Lạc). Ảnh Liên Cơ

Dự kiến đến năm 2020, Trung tâm tế bào gốc Hòa Lạc sẽ có hoạt động nghiên cứu chuyên sâu những nghiên cứu biệt hóa, sản xuất các dòng tế bào phục vụ nghiên cứu và điều trị. Hiện Đại học công nghệ Hà Nội cũng có kế hoạch phát triển thêm khoa tế bào gốc để đón đầu nhân lực cho lĩnh vực công nghệ cao này.

TS Trần Viết Tiến, Thứ trưởng Y tế, Giám đốc bệnh viện Phụ sản cho biết, mỗi năm Việt Nam chảy máu ngoại tệ hàng chục triệu USD để ra nước ngoài điều trị bệnh bằng công nghệ tế bào gốc, vì thế, phát triển công nghệ này sẽ giải quyết nhiều bài toán như kinh tế- xã hội.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ KH-CN cũng như Bộ Y tế cùng nhất trí, cần có một đề án mang tầm quốc gia mới đủ sức để phát triển công nghệ tế bào gốc.

Theo Đất Việt
  • 883