Phẫu thuật đục thủy tinh thể cho báo tuyết

  •  
  • 300

Con báo tuyết cái được các bác sĩ thú y cấy ghép thấu kính nội nhãn để chữa đục thủy tinh thể do tuổi già.

Linghan nằm trên bàn mổ.
Linghan nằm trên bàn mổ. (Ảnh: Global Times).

Con báo tuyết lớn tuổi tên Linghan được phẫu thuật đục thủy tinh thể ở mắt phải tại vườn thú động vật hoang dã cao nguyên Thanh Tạng hay còn gọi là vườn thú Tây Ninh ở tỉnh Thanh Hải phía tây bắc Trung Quốc vào sáng ngày 26/11. Trong ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, sau khi gây mê cho Linghan, nhóm bác sĩ thú y đứng đầu là Jin Yipeng, phó giám đốc Trường Thú y thuộc Đại học Nông nghiệp, loại bỏ cườm mắt và cấy ghép thấu kính nội nhãn cho nó.

Cườm mắt hay đục thủy tinh thể là tình trạng vẩn đục thủy tinh thể phía sau mống mắt, làm giảm tầm nhìn. Thấu kính nội nhãn thay thế thủy tinh thể bị đục. Theo bác sĩ Jin, ca mổ diễn ra thuận lợi và ông khá lạc quan về khả năng hồi phục của Linghan.

Linghan ở vườn thú Tây Ninh.
Linghan ở vườn thú Tây Ninh. (Ảnh: Global Times).

Các cán bộ bảo vệ động vật hoang dã giải cứu Linghan và đưa nó về vườn thú Tây Ninh hồi tháng 1 sau khi tìm thấy con báo bị thương. Kết quả kiểm tra hé lộ con báo 11 năm tuổi. Do lớn tuổi, nó gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và bác sĩ thú y đã tiến hành vài ca phẫu thuật cho nó từ tháng 2.

Vườn thú Tây Ninh đang nuôi tổng cộng 12 con báo tuyết, bao gồm cá thể duy nhất được thụ tinh nhân tạo ở Trung Quốc. Theo Quỹ bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF), có khoảng 4.000 - 6.000 con báo tuyết còn sót lại trong tự nhiên ở 12 nước Trung Á bao gồm Trung Quốc, Bhutan, Nepal, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Nga và Mông Cổ. Trong đó, ước tính 2.000 - 2.500 cá thể sống ở Trung Quốc, nơi báo tuyết nằm trong nhóm động vật được bảo vệ.

Báo tuyết thuộc danh mục động vật dễ tổn thương theo xếp hạng của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Chúng đang đối mặt với nhiều mối đe dọa như mất môi trường sống và biến đổi khí hậu. Báo tuyết thích nghi hoàn hảo với môi trường núi cao nhờ lớp lông dày và bàn chân rộng, theo National Geographic. Chúng thường cao 1,2 - 1,5 m và nặng 27 - 54 kg.

Cập nhật: 30/11/2019 Theo VnExpress
  • 300