Phẫu thuật thành công bệnh nhân tim hở

  •  
  • 336

Nhóm các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế vừa hợp tác phẫu thuật thành công hai ca trẻ em bị mắc chứng bệnh tim bẩm sinh nguy cấp bằng phương pháp mổ tim hở.

Đó là cháu Nguyễn Phi Long (Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) 15 tháng tuổi, có trọng lượng 9kg bị mắc chứng bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, và cháu Đặng Nguyệt Uyển Nhi (Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) 9 tháng rưỡi, có trọng lượng chưa đầy 7,5kg.

Theo bác sĩ Trần Văn Long, phó giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ, ngoài chứng bệnh tim bẩm sinh bị thông liên thất, cháu Uyển Nhi còn mắc thêm chứng bệnh hẹp van động mạch phổi, thêm vào đó bệnh nhân này quá nhẹ ký nên ca mổ rất phức tạp. Sáu ngày sau phẫu thuật, hiện sức khỏe của cả hai cháu tiến triển rất tốt.

Được biết việc mổ tim hở nếu tiến hành càng sớm, tuổi càng ít thì sẽ giúp ngăn chặn được nguy cơ biến chứng của bệnh tim về sau, khả năng phục hồi nhanh. Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể của bệnh nhân quá nhỏ sẽ gây khó khăn cho ca phẫu thuật.

Nhóm bác sĩ của các BV Hoàn Mỹ và Trung ương Huế tham gia ca phẫu thuật tim hở phức tạp cho cháu Đặng Nguyệt Uyển Nhi (Ảnh: Đ.Nam)

Đ.NAM

Theo Tuổi trẻ
  • 336