Phẫu thuật thành công một ca dị dạng tử cung

  •  
  • 613

BV Phụ sản Trung ương vừa thành công trong việc mổ đẻ cho một sản phụ sau khi phẫu thuật thành công dị dạng tử cung cho bệnh nhân này.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân có cơ hội mới (Ảnh: VNN)
Đó là trường hợp của sản phụ Đỗ Thị Hoa (30 tuổi, ở Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Tây). Trước khi sinh được bé đó, sản phụ Hoa bị dị dạng tử cung bẩm sinh (tử cung bệnh nhân có 2 buồng, người bình thường chỉ có 1 buồng) nên nhiều lần mang thai đều bị sẩy.

Năm 2005, các bác sĩ BV Phụ sản Trung ương đã tiến hành tạo hình tử cung mới cho chị Hoa bằng cách mổ cắt vách tử cung để tử cung mới trở lại 1 buồng như người bình thường. Sau khi được tạo hình tử cung mới, chị Hoa đã có thai. Ngày 5/2 vừa qua, chị Hoa đã sinh một bé trai nặng 2,9 kg khoẻ mạnh.

Ngày 14/2, TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, "những người bị dị dạng tử cung sau khi được tạo hình lại tử cung vẫn có thể có thai nhiều lần nữa. Bệnh nhân Đỗ Thị Hoa là ca thứ 2 có con sau tạo hình tử cung tại BV Phụ sản Trung ương. Hiện còn 1 sản phụ người Hải Phòng đang mang thai 7 tuần sau khi được các bác sĩ BV Phụ sản Trung ương tạo hình tử cung mới''.

Chi phí cho một ca tạo hình tử cung khoảng 1 triệu đồng.

Lệ Hà

Theo VietNamNet
  • 613