Quái ngư hai chân mình đen sì ở New Zealand

  •   52
  • 3.457

Sinh vật có hai chân màu đen nghi là cá cóc được phát hiện ở một vùng vịnh của New Zealand.

Con cá có hình dáng giống cóc màu đen.
Con cá có hình dáng giống cóc màu đen. (Ảnh: Facebook).

Theo Mirror, các nhà nghiên cứu New Zealand rất ngạc nhiên khi trông thấy sinh vật giống cá cóc hai chân. Con vật được đưa tới Bảo tàng New Zealand Te Papa Tongarewa nhằm tìm hiểu nguồn gốc của nó.

Con cá có thân hình xù xì tròn lẳn, thoạt nhìn rất giống cóc, được hai du khách đi nghỉ mát tên Claudia Howse và James Beuvink tìm thấy ở Bay of Islands, New Zealand. Tuy nhiên, nó đã chết trước khi đến tay các nhà nghiên cứu.

"Sinh vật kỳ lạ này chắc chắn thuộc loài cá cóc, nhưng chúng tôi chưa thể kết luận trước khi kiểm tra cụ thể. Cá cóc là loài cắn nhanh nhất trong số động vật có xương sống. Chúng đớp mồi ở tốc độ của một viên đạn súng trường", đại diện Bảo tàng New Zealand cho biết.

Cá cóc sinh sống phổ biến ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt, ngoại trừ Địa Trung Hải. Đây là loài ăn thịt, thường xuyên săn động vật có vỏ, các sinh vật biển khác và tấn công lẫn nhau.

Cập nhật: 20/01/2016 Theo VnExpress
  • 52
  • 3.457