Rắn bị cắn rách bụng khi quyết chiến với rết khổng lồ

  •   4,110
  • 16.479

Nhà nghiên cứu bò sát người Serbia Ljiljana Tomovic đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng con rết đang nhô ra khỏi bụng một con rắn.

Rắn bị cắn rách bụng khi quyết chiến với rết khổng lồ
Đầu con rết nhô ra khỏi bụng con rắn. (Nguồn: nbcnews)

Rắn bị cắn rách bụng khi quyết chiến với rết khổng lồ
Kích thước của con rắn và con rết không quá chênh lệch. (Nguồn: nbcnews)

Tomovic đã thấy xác hai con vật trên ở Đảo Golem Grad (Macedonia). Theo Tomovic, con rắn đã nuốt con rết nhưng nó không ngờ rằng con mồi của mình đã chống cự lại quyết liệt và khiến cả hai cùng chết.

Tomovic cho hay, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của con rết là do nó đã bị ngấm chất độc từ con rắn.

"Con rắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá quá thấp sự nguy hiểm cũng như sức mạnh của con rết kia. Con rết đã chống cự quyết liệt. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này bởi nó là chuyện rất hiếm” – Tomovic cho biết.

Đây không phải là đầu tiên một con rắn bị chết do rết cắn. Vào tháng 5/1965, trên một hòn đảo của Hy Lạp, một nhóm khoa học cũng đã chứng kiến cảnh con rết rạch bụng con rắn sau khi bị nuốt chửng.

Theo Vietnam+
  • 4,110
  • 16.479