Rau biết nghe nhạc

  •  
  • 345

Hôm 11/9, nhật báo Trung Quốc China Daily mô tả trường hợp anh nông dân Ye Fei trồng rau củ tăng trưởng rất tốt nhờ nhạc cổ điển.

Anh nông dân tỉnh Chiết Giang này lập luận: "Cây trái và động vật có thể cảm thụ được âm nhạc vì chúng là sinh vật sống". Vì thế anh khẳng định thường mở bản Giao hưởng đồng quê của Beethoven vào buổi sáng và chiều thì mở các bản tấu piano êm dịu.

Theo anh, tính từ tháng ba vừa qua, từ khi bắt đầu lắp loa phóng thanh cho mười khu nhà kính trồng rau của mình thì 5/15 giống rau củ trồng ở đây phát triển nhanh hơn trước thấy rõ. Có điều anh không nói rõ năng suất tăng cụ thể bao nhiêu.

Tuy vậy các chuyên gia nông nghiệp vẫn còn nghi ngờ. Nhà nghiên cứu Wang Yuhong, thuộc Viện Nông học Ninh Ba, nhấn mạnh: "Dùng âm nhạc tăng sản lượng sữa ở bò cái còn có thể hiểu được, còn áp dụng cho rau củ thì cần phải khảo nghiệm kỹ thêm".

Theo Reuters, TTO
  • 345