-
Những sự kiện khoa học hàng đầu năm 2005 Một ngày nào đó con người sẽ phải đối phó với một tiểu hành tinh hoặc sao chổi đang trên đường lao vào Trái đất. Trong trường hợp tồi tệ nhất, chúng sẽ huỷ diệt nền văn minh hoặc chí ít cũng tàn phá một thành phố nào đó. Những vụ va chạm
-
Chồn Ermine Chồn Ermine có tên khoa học là Mustela Erminea chúng sinh sống trong rừng, nơi đất trồng trọt, trên đồi núi. Trong tự nhiên chúng phân bố ở Bắc Mỹ, Bắc Âu, Bắc và Trung Á. Chồn Ermine cũng được đưa sang gây giống ở New Zealand.
-
Đĩa bay - những cuộc xâm nhập trái đất năm 2005 Vật thể bay không xác định (UFO) được coi là sản phẩm của một nền văn minh ngoài trái đất. Trong năm qua, rất nhiều câu chuyện về sự xuất hiện của UFO đã được báo chí quốc tế đăng tải. Báo Komsomolskaya Pravda của Nga gọi 2005 là "năm bội thu UFO" với 18 trường hợp b
-
Nhật thăm dò gần tâm Trái Đất Tàu Chikyu (Nhật) chuẩn bị khoan thăm dò sâu vào lòng đất 7 km tính từ đáy đại dương để mang về các mẫu đất ở gần tâm trái đất. Trong khi Mỹ và Nga mải mê với các dự án bay ra ngoài không gian thì hôm 16/01/2006, các nh
-
Đến cuối thế kỷ, nhiệt độ Trái đất có thể tăng thêm từ 1 đến 6 độ C Nhiệt độ trung bình Trái đất trong năm 2005 đạt mức cao thứ hai tính từ một thế kỷ qua. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết như trên, một kết quả nghiên cứu được nhiều cơ quan khác khẳng định. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, kỷ lục nhiệt độ cao nhất vẫn là năm 1998, trước đó 7 năm.
-
Trưng bày mực khổng lồ Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên London đang trưng bày một con mực ống khổng lồ dài 8,62 mét được đặt trong một lồng kính dài 9 mét. Con mực này được các ngư dân bắt tại quần đảo Falkland. Cho đến nay mực ống khổng lồ vẫn còn là một điều bí hiểm đối với các nhà khoa học.
-
Nước xuất hiện trên trái đất như thế nào? Có hai khả năng được đề cập đến. Giả thiết thứ nhất: Trái đất "rỉ" nước thông qua các đám mây khí. Giả thiết thứ hai: các thiên thạch đã mang nước đến trái đất trong quá trình va đập của chúng vào trái đất. Đến nay, các nhà