- Cúm gia cầm H5N1 nguy hiểm thế nào?
Virus H5N1 thường tồn tại ở gia cầm hoặc chim hoang dã, có thể lây lan cho người tiếp xúc gần, tỷ lệ tử vong là 60%.
- Phát hiện trường hợp mắc cúm gia cầm đầu tiên ở cá heo chuột
Viện Thú y Quốc gia Thụy Điển cho biết một con cá heo chuột (porpoise) bị mắc cạn ở hồi tháng 6 đã chết vì mắc cúm gia cầm.
- Giới khoa học phản ứng vì thiếu dữ liệu cúm gia cầm
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết đã công bố dữ liệu mới vào ngày 21/4 về cúm gia cầm nhiễm trên gia súc, nhưng các nhà khoa học không tìm thấy được bất cứ thông tin nào.
- Virus cúm gia cầm H5N1 “tái xuất”
Virus cúm gia cầm H5N1 đang xuất hiện trở lại tại các chợ gia cầm ở Trung Quốc, đặc biệt là khu vực phía Nam, gây khó khăn lớn cho nước này trong việc ngăn chặn một đại dịch mới.
- Nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm H5N1 từ chim yến
Ninh Thuận đã lấy mẫu chim yến, phân và tổ yến xét nghiệm, kết quả cả 3 lần đều dương tính với virus H5N1. Theo giáo sư Trịnh Quân Huấn, chuyên gia cao cấp của Bộ Y tế “nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chim yến sang người là hiện hữu”.
- Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 mới tại tỉnh Quảng Ninh
Theo thông tin mới nhất từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính đến ngày 2/5, cả nước vừa xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 mới xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh.
- Phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trên xác chim cánh cụt ở Nam Cực
Các nhà nghiên cứu phát hiện xác 35 con chim cánh cụt tại Quần đảo Falkland ở phía Nam Đại Tây Dương vào ngày 19/1 vừa qua, hai xác chim trong số đó có kết quả dương tính với virus H5N1.