Christine Bolden
-
Cá mập sinh con mà không cần con đực Một con cá mập vằn ở Australia đã bất ngờ hạ sinh ba con non mà không cần tới con đực
-
Sững sờ cảnh hoàng hôn bí ẩn, xuất hiện lạ lùng Cô Christine McNaughton đang ở nông trại nhà thì đột nhiên phát hiện cảnh tượng hoàng hôn bí ẩn, vô cùng lạ lùng. -
Những người mù khiến người sáng mắt kính nể Pete Eckert từng theo học chuyên ngành điêu khắc và thiết kế công nghiệp khi còn sáng mắt. Tuy nhiên, khi chuẩn bị vào Đại học Yale (Mỹ), anh bắt đầu bị mất thị lực vì chứng viêm võng mạc sắc tố (retinitis pigmentosa).
-
Người Mỹ chưa muốn trở lại mặt trăng Ông Charles Bolden, giám đốc NASA, thông báo Mỹ sẽ không đưa người trở lại mặt trăng để tập trung các nguồn lực cho chương trình đưa người lên một thiên thạch và sao Hỏa. -
NASA thừa nhận bất lực trước thiên thạch Các quan chức thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thừa nhận không thể làm gì nếu thiên thạch trên đà va chạm với Trái đất trong vòng 3 tuần. -
Rắn mole thoát chết nhờ siết đầu rắn hổ mang Nam Phi Gavin và Christine Mitchell chứng kiến cuộc chiến kéo dài gần một tiếng giữa rắn hổ mang Nam Phi hai mét và rắn mole khi ghé thăm vườn quốc gia Kgalagadi. -
Tìm thấy núi ở Bắc Cực Một đoàn thám hiểm người Mỹ và Canada tìm thấy một quả núi dưới đáy Bắc Băng Dương, đồng thời nhận ra rằng biên giới hai nước vươn xa hơn về cực bắc so với mức hiện tại. -
Sự phát triển của lĩnh vực y sinh học Y - Sinh học là một trong các ngành công nghiệp có công nghệ phát triển nhanh nhất và kỹ thuật y sinh học được mô tả là một trong những "nghề nghiệp phát triển nhanh nhất." -
Nghiên cứu cho thấy béo không nguy hiểm bằng cứ sợ là mình béo Hình ảnh các cô siêu mẫu mảnh mai thường xuyên xuất hiện trên báo chí, hay truyền hình đã trở thành nỗi thất vọng với không chỉ những người thừa cân, mà ngay cả với những người bình thường nhưng quá tự ti. -
Phát hiện cá mập Úc và New Guinea tiến hóa thêm chân, có thể đi săn mồi ở vùng nước nông Các nhà khoa học đã phát hiện ra 9 loài cá mập epaulette ở vùng biển ven biển gần phía bắc Australia và New Guinea. Khi thủy triều rút, chúng sử dụng vây ngực và vây bụng để "đi bộ" và săn mồi.
Khoa học quân sự
Tại sao