- Tìm thấy gen giúp cơ thể tự chữa virut HIV
Trong một chuỗi các thí nghiệm trên cơ thể người, các nhà khoa học đã cố gắng để khai thác hệ miễn dịch của cơ thể người nhằm giúp nó có đủ sức đề kháng trong việc đánh gục virut HIV.
- Phát hiện "bách bệnh" với công nghệ nano
Kỹ thuật sử dụng các phần tử nano mới còn có thể phát hiện nhiều vi khuẩn khác từng gây thách thức cho các nhà khoa học nhiều thế kỷ qua bởi chúng ẩn nấp sâu trong mô người và có thể tái lập trình các tế bào để lẩn tránh thành công hệ miễn dịch.
- Mật ong có thể thay thế kháng sinh
Theo tin của hãng thông tấn Nga Rosbalt, các chuyên gia Khoa Vi sinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y học Amsterdam đã phát hiện hệ miễn dịch của ong sản xuất ra một chất protid có tên là defensin-1, có trong thành phần của mật.
- Cà rốt biến đổi gene chống cảm cúm
Các nhà khoa học tại Trường ĐH quốc gia St Petersburg đã tạo ra hàng loạt cây trồng biến đổi gene (đậu, thuốc lá, cà rốt), có khả năng sản xuất interferon, chất chống các tác nhân ngoại lai tấn công vào hệ miễn dịch như vi trùng, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng...
- Phát triển vắc xin tiêu diệt hoàn toàn SIV trên khỉ
Viện liệu pháp gene và vắc xin thuộc đại học khoa học và sức khỏe Oregon (OHSU), Hoa Kỳ, đã vừa công bố một loại vắc xin có khả năng tiêu diệt hoàn toàn virus gây suy giảm hệ miễn dịch của khỉ (SIV).
- Các nhà khoa học phát hiện loại gene áp chế khối u
Các nhà khoa học Singapore vừa tìm ra cách có thể thúc đẩy hệ miễn dịch của cơ thể ngăn chặn tế bào ung thư lan rộng, sau khi phát hiện một cơ chế mới liên quan đến p53 - một loại gene áp chế khối u quan trọng.
- Trình làng kháng thể nhân tạo đầu tiên trên thế giới
Các nhà hóa học Mỹ vừa cho trình làng các kháng thể nhân tạo đầu tiên trên thế giới, có khả năng bám dính vào những tế bào gây bệnh và giúp hướng hệ miễn dịch của cơ thể đối phó với chúng.