HIV
-
Trẻ em và thanh niên: Đối tượng chính để phòng chống HIV/AIDS HIV/AIDS đang lan truyền rất nhanh ở Đông Á và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trẻ em và thanh niên chưa được tính đến trong chương trình phòng chống HIV/AIDS của khu vực.
-
Kem chống nhiễm HIV cho phụ nữ Hai hãng dược phẩm lớn đang hợp sức với một tổ chức phòng chống AIDS quốc tế để phát triển kem hoặc keo đặc để giúp phụ nữ khỏi bị nhiễm HIV, loại virus gây ra AIDS. -
Trị bệnh ký sinh trùng giúp bệnh nhân chống HIV Những nhà nghiên cứu khám phá rằng điều trị bệnh sán máng – 1 loại bệnh do sán gây ra – có thể làm tăng hệ thống miễn dịch của người với HIV/AIDS.
-
Thái Lan: Xuất hiện dòng virus HIV mới Các bác sĩ Thái Lan vừa phát hiện một bệnh nhân nữ ở nước này nhiễm một dòng HIV mới, kết hợp giữa dòng A/E và C, vốn chưa từng được biết đến. -
Viên thuốc HIV 3 trong 1 - bước đột phá mới Phương pháp điều trị HIV một viên thuốc mỗi ngày đã được phép sử dụng lần đầu tiên tại Mỹ, Hiệp hội Thuốc và Thực phẩm Mỹ tuyên bố. -
Mỗi ngày, có gần 2.000 trẻ em bị nhiễm HIV Trên toàn thế giới, mỗi ngày có gần 2.000 em bị nhiễm HIV, theo Quĩ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố nhân Ngày Thiếu nhi Thế giới 20/11. -
Tỷ lệ nữ nhiễm HIV ngày càng tăng Theo ước tính của Bộ Y tế, tỷ lệ phụ nữ trong số người nhiễm HIV tại Việt Nam đã tăng gấp đôi so với trước. Hiện cứ 3 người mang virus này thì 1 là nữ. -
Xét nghiệm nước bọt giúp chẩn đoán HIV/AIDS Một nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học McGill (Canada) vừa thử nghiệm ở 450 cư dân Ấn Độ phương pháp “OraQuick HIV-1/2” giúp chẩn đoán HIV/AIDS bằng cách phân tích nước bọt. -
Hy vọng mới cho người mắc bệnh HIV/AIDS Theo tạp chí Science, các nhà nghiên cứu Đức thuộc Viện Max Planck và Viện Heinrich -Pette đã phát triển một enzym có khả năng tẩy sạch các tế bào bị nhiễm virus HIV. -
Dòng HIV ở Âu - Mỹ đến từ Haiti Dòng virus HIV bùng phát ở Mỹ và châu Âu có lẽ đã du nhập từ Haiti trong khoảng năm 1969, sớm hơn mười năm so với giả thiết lâu nay.
Khoa học quân sự
Tại sao