-
Phát hiện những mô đất kì lạ Những mô đất nhân tạo trông giống con cá kình, con kền kền hay con vịt được phát hiện ở Bắc Mỹ có thể là bằng chứng cho thấy người xưa biết dựa vào thiên văn để canh tác mùa màng. Theo bài viết của GS. Robert Benfer từng giảng dạy ở ĐH Missouri (Mỹ), mô đất rộng 400m hình con kền kền ở vùng thung lũng ven biển Peru đã có tuổi đời hơn
-
Phát hiện xác ướp Peru 1.000 năm tuổi trong tư thế ngồi co Hơn 1.000 năm về trước, người phụ nữ 50 tuổi này đã "yên giấc ngàn thu" và được ướp xác ở Pachacamac, gần Lima, Peru.
-
Lý do người Inca xây Machu Picchu trên hai đường đứt gãy Đứt gãy của vỏ Trái đất cung cấp nguồn đá granite hình thù phù hợp giúp người Inca tiết kiệm sức lực xây thành cổ Machu Pichu.
-
Phát hiện tàn tích của đế chế bí ẩn còn có từ trước người Inca 500 năm Hàng trăm năm trước, bờ biển phía Tây Nam Mỹ được cai trị bởi người Inca - một đế chế bí ẩn được coi là xã hội phức tạp nhất tồn tại ở châu Mỹ, trước khi Columbus đến.
-
Phát hiện xác ướp phụ nữ có niên đại 4.500 năm tuổi tại Peru Ngày 22/4, các nhà khảo cổ học Peru thông báo đã phát hiện một xác ướp có niên đại 4.500 năm tại thành phố biển Aspero.
-
Hài cốt trẻ em đặt trên đỉnh núi lửa để chịu sét đánh Người Inca từng mang thi thể trẻ em hiến tế lên núi lửa với quan niệm, bị sét đánh trúng nghĩa là thần linh cảm thấy hài lòng.
-
Giai thoại ly kỳ về “ngọn núi bạc” của đế chế Inca Theo truyền thuyết của đế chế Inca, "ngọn núi bạc" là một thành phố huyền thoại có rất nhiều bạc. Số lượng bạc ở đây lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Vì vậy, nhiều đoàn thám hiểm tìm kiếm tung tích nơi này.