Khí nhà kính
-
Khí nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển cao kỷ lục Trong năm 2023, nồng độ CO2 trung bình ở mức 420 phần triệu (ppm), tương đương tăng 151% so với thời kỳ tiền công nghiệp.
-
Bò sữa có thể được cho ăn chất ức chế methane để cắt giảm khí thải nhà kính Bò sữa có thể được cho ăn chất ức chế khí methane như một phần của kế hoạch cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ sản xuất nông nghiệp. -
Ăn nhiều rau, ít thịt giúp giảm 17% lượng khí thải nhà kính Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học môi trường, nếu mọi người tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh EAT-Lancet sẽ giúp giảm 17% lượng khí thải nhà kính.
-
Nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ gió bão Đại Tây Dương năm 2024 Nhiệt độ đại dương ấm lên do con người gây ra đã làm tăng tốc độ gió tối đa của mọi cơn bão Đại Tây Dương trong năm 2024. -
Phát thải methane toàn cầu đang tăng rất nhanh, chúng ta có thể làm gì? Một nghiên cứu mới nhấn mạnh rằng phát thải methane toàn cầu đang tăng nhanh kể từ năm 2006, nhất là từ 2020 đến nay. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục nếu chúng ta không sớm hành động quyết liệt. -
Thực vật cũng thải khí nhà kính? Các khoa học gia thuộc viện Vật Lý Hạt Nhân Max Plank (Max Planck Institut für Kernphysik) tại thành phố Heidelberg, Đức, đã phát hiện ra rằng cây cỏ sản xuất và thải khí Mêtan trực tiếp vào không khí, và đây là nguồn gốc của "khí -
Cần hơn 200 tỷ USD để duy trì nồng độ khí nhà kính Liên hiệp quốc ước tính thế giới cần từ 200 đến 210 tỉ USD để duy trì nồng độ khí nhà kính ở mức như hiện nay cho đến năm 2030. -
Nhật Bản cắt giảm 26% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 Hướng đến Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu toàn cầu COP21 cuối năm, nhiều nước đã lập kế hoạch và gửi báo cáo về mức cắt giảm khí nhà kính. -
Bất ngờ loài còng nhỏ con thải lượng khí nhà kính "khủng" Nghiên cứu mới đây cho thấy loài còng biển (tên khoa học: Minuca Pugnax) là một trong những ‘thủ phạm’ thải nhiều khí nhà kính ra ngoài môi trường do thói quen khác thường của chúng. -
Các tỷ phú "thải ra" lượng khí nhà kính gấp 1 triệu lần người thường Theo một nghiên cứu, một tỷ phú có các hoạt động như đầu tư hay lối sống xa hoa gây ra lượng khí nhà kính gấp 1 triệu lần so với người bình thường.
Khoa học quân sự
Tại sao