Môi trường
-
Hà Nội tìm cách giảm ô nhiễm không khí Giới chức Hà Nội lên kế hoạch kiểm tra thực trạng ô nhiễm không khí để có biện pháp xử lý kịp thời, sau khi PV phản ánh thực tế bụi bẩn ở thành phố.
-
Lọc nước uống an toàn bằng năng lượng mặt trời Ngày 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình đào tạo lãnh đạo thực tiễn lần thức 26, Học viện toàn cầu Vì ngày mai (GIFT) phối hợp cùng với Tổ chức Đông Tây Hội ngộ và Công ty F Cubed (Australia) đã giới thiệu công nghệ CarocellTM sử dụng năng lượng mặt trời trong việc khử muối và lọc nước. -
Phát minh quần jean giúp làm sạch không khí Hầu hết các quần jean hiện nay đều có màu xanh da trời, tuy nhiên, trong tương lai, có thể chúng sẽ có màu xanh lá cây.
-
Loài bò sát trước nguy cơ tuyệt chủng Theo các chuyên gia sinh học thì tổ tiên của loài bò sát xuất hiện trên trái đất chừng 300 triệu năm trước. Hiện nay trên địa cầu có khoảng 9.000 loài bò sát. Chúng đang phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng cao. -
Lạ lùng loài vật có "vũ khí tán gái" nhất Việt Nam Con vật này sẽ khiến nhiều người giật mình vì vẻ ngoài ấn tượng - được xem là vũ khí "tán gái" trong mùa sinh sản. -
Loài chim có "bảo bối" hấp dẫn bạn tình nhất Việt Nam Chim hồng hoàng gây ấn tượng đặc biệt với một chiếc “mũ” lớn màu vàng tươi nhô ra trên đầu và mỏ. Nó có thể là công cụ để hấp dẫn bạn tình. -
Cua biển càng to, người yêu hải sản càng buồn Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản thuộc Đại học California phát hiện rằng nồng độ carbon dioxide cao trong không khí đã khiến cua biển to hơn, lớn nhanh hơn và cứng hơn. -
Xe một bánh nhỏ nhất thế giới về Việt Nam Với thiết kế siêu gọn cùng trọng lượng chưa tới 10kg, xe có thể được sử dụng cho những chặng đường ngắn và dễ dàng mang theo mọi nơi. -
Da người có thể đổi màu liên tục trong tương lai Xương sẽ linh hoạt hơn, xúc tu xuất hiện và da biến màu là những đặc điểm mới trên cơ thể người trong qúa trình tiến hóa, một nhà khoa học Anh tuyên bố. -
Nga phát minh giấy gói sản phẩm có thể ăn được Theo các nhà khoa học, thông thường túi nhựa cần thời gian 40-100 năm để phân hủy, còn nếu tiêu hủy chúng bằng cách đốt, vật liệu polymer sẽ phát sinh ra nhiều chất độc hại.
Khoa học quân sự
Tại sao